Bệnh sốt mò tăng đột biến

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 100 người mắc bệnh, đa số là nông dân tại các các xã trung du, miền núi thuộc thị xã Ninh Hòa, các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh.

Bác sĩ Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết người bị bệnh là do bị con mò đốt. Dấu hiệu ban đầu là sốt cao, rất dễ nhầm lẫn với sốt xuất huyết, tay-chân-miệng. Nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ bị nhiễm khuẩn, có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân khiến bệnh tăng cao tại tỉnh Khánh Hòa là do thời tiết mưa nắng thất thường khiến ấu trùng mò phát triển. Chưa có trường hợp nào tử vong.

LÊ XUÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm