Bệnh nhân phải tự mua dao mổ

 Tại đây, bác sĩ của bệnh viện nói bệnh viện hết dao mổ và yêu cầu gia đình phải ra đường Thành Thái mua dao về mới làm được. Bác sĩ yêu cầu vậy có đúng không?

NGUYỄN MINH THÀNH (TP.HCM)
- Bác sĩ Trần Kim Tân (trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Trãi) trả lời:Bệnh nhân Trương Thị Thủy Tiên nhập viện điều trị vì bệnh tiểu đường và đã được bác sĩ ngoại khoa khám, hội chẩn, kết luận chưa chỉ định phẫu thuật nên đã chuyển bệnh nhân về khoa nội tiết để tiếp tục điều trị nội khoa. Tuy nhiên, bác sĩ nội khoa khi thấy chân bệnh nhân có một miếng da thừa nên đã nghĩ đơn giản và nói người nhà bệnh nhân đi mua dao về để “cắt bỏ miếng da thừa cho gọn”.Đúng ra, nếu bác sĩ nội khoa thấy cần cắt bỏ da thừa ở chân cho bệnh nhân thì phải mời bác sĩ ngoại khoa cắt và bệnh viện cũng không thiếu dao mổ (dao mổ cắt lọc da chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng/cái). Tuy nhiên, bác sĩ nội khoa đã làm việc “tắt”, chưa đúng quy trình của bệnh viện. Bệnh viện đã làm việc với khoa nội tiết, rút kinh nghiệm với bác sĩ điều trị và sẽ gửi lại tiền mua dao mổ cho bệnh nhân. Theo  L.TH.H. (TTO) ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm