Bé gái 10 tháng tuổi sống sót nhờ thuốc Viagra

Bé gái Cerys Small chào đời với dị tật hở tim bẩm sinh, không có lá lách và vấn đề về dạ dày và ruột. Cô bé được phát hiện có một lỗ thủng ở tim từ khi mới 20 tuần tuổi trong bụng mẹ. Dị tật tim bẩm sinh khiến Cerys thường xuyên bị tím tái do máu lưu thông khó khăn.
 
Khi mới chào đời, dường như dị tật tim bẩm sinh không ảnh hưởng tới sức khỏe của Cerys. Nhưng sau đó vài tuần, da của cô bé thường xuyên để tím tái. Vì thế, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lần thứ nhất để đảm bảo tính mạng cho cô bé.
 
Trước cuộc phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ phỏng đoán rằng cơ hội sống sót của bé gái là 98%. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ đã không diễn ra thành công như mong muốn và các bác sĩ cho biết cô bé phải trải qua thêm vài lần phẫu thuật tim.
 
Hiện tại, sau 3 lần phẫu thuật, cơ hội sống sót chỉ là 50% và Cerys tiếp tục phải tham gia phẫu thuật, nhưng cô bé chưa thể tham gia phẫu thuật cho tới khi lên 3 đến 5 tuổi. Trong thời gian chờ lần phẫu thuật tiếp theo, các bác sĩ đã sử dụng Viagra – một loại thuốc điều trị chứng rối loạn cương dương để giúp máu trong cơ thể của Cerys lưu thông bình thường.
 
“Chúng tôi rất ngạc nhiên khi các bác sĩ cho biết họ sẽ sử dụng thuốc Viagra để điều trị cho con gái của chúng tôi. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng ban đầu thuốc Viagra được sử dụng để điều trị bệnh tim”, cô Kerrie Small, mẹ của Cerys, cho biết.

Theo Minh Thiên (Bee.net, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm