Bangladesh phá đường dây mua bán thận

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, hàng chục người đã bị đường dây này dụ dỗ bán thận. Khoảng 5 người khác cũng đã đồng ý bán thận nhưng chưa bị phẫu thuật lấy thận.

Các nạn nhân đều là dân nghèo ở vùng Kalai xa xôi. Một số người đã bị bệnh sau khi phẫu thuật lấy thận.

Bangladesh phá đường dây mua bán thận ảnh 1

Các bác sĩ đang thực hiện một ca ghép thận - Ảnh: AP

“Chúng tôi phát hiện khoảng 38 người từ 5 ngôi làng ở khu vực đã bán thận cho đường dây này với giá 150.000-200.000 taka (tương đương 2.000-3.000 USD), quan chức cảnh sát Fazlul Karim nói với AFP.

“Tuy nhiên đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Chúng tôi tin số nạn nhân bị dụ bán thận có thể lên tới hơn 200 người”, ông cho biết thêm.

Cảnh sát hiện đang mở rộng điều tra tới thủ đô Dhaka do nghi ngờ nhiều bác sĩ, y tá và doanh nhân ở thủ đô cũng tham gia đường dây này.

Ông Karim nói số thận trên dường như được dùng để cấy ghép cho các bệnh nhân ở Singapore và Ấn Độ.

Theo Tường Vy (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm