Đặt túi ngực dễ gây ung thư

Thông tin này do Viện Ung thư Quốc gia Pháp thông báo. Theo viện này, từ năm 2011 đến nay ở Pháp đã xảy ra 18 ca ung thư hệ bạch huyết hiếm gặp có liên quan rõ rệt đến việc đặt túi ngực.

Viện Ung thư Quốc gia Pháp và cả Bộ Y tế không khẳng định đó là loại túi ngực nào. Trao đổi với báo chí tuần rồi, Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine cũng không đề cập đến nhãn hiệu túi ngực nào cụ thể nhưng theo nhật báo Parisien (Pháp), 14/18 ca ung thư hệ bạch huyết hiếm gặp xảy ra với các phụ nữ đặt túi ngực của công ty dược Allergan (Mỹ).

Trong tuyên bố, Công ty Allergan khẳng định an toàn cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu và đang phối hợp với Bộ Y tế Pháp và Cơ quan An toàn Dược phẩm Pháp (ANSM) điều tra thông tin này.

Vì tỉ lệ mắc loại ung thư này rất ít, Viện Ung thư Quốc gia và Bộ Y tế không khuyến cáo phụ nữ đi tháo túi ngực ra.

Theo Phó Giám đốc ANSM Francois Hebert, hiện ở Pháp có khoảng 400.000 phụ nữ đặt túi ngực, trong đó 80% vì lý do thẩm mỹ.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm