Cứu sống một người bị vỏ chai nước ngọt đâm xuyên cổ

Trước đó, vào ngày 24-2, bệnh viện tiếp nhận trường hợp ông Đoàn Bảy (trú xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Nạn nhân mất nhiều máu và nguy cơ tử vong cao. Gia đình ông Bảy cho biết, người này bị một thanh niên dùng vỏ chai nước ngọt đập vỡ đâm thẳng vào cổ. Tiến hành kiểm tra, vết thương vùng cổ trái rất phức tạp, bị tổn thương gần đứt rời động mạch cảnh chung trái và tĩnh mạch cảnh chung trái (những mạch máu cung cấp cho não), tổn thương thành bên thực quản, sụn giáp, vết thương sây đến tận mặt trước cột sống cổ.

Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành mổ cấp cứu, khâu phục hồi động mạch và tĩnh mạch. Bệnh nhân phải truyền đến tám đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu. Qua một thời gian điều trị, ông Bảy đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Hiện bệnh nhân đã đi lại và nói chuyện bình thường. Đây là một trường hợp đặc biệt, nếu không được can thiệp kịp thời thì tỷ lệ tử vong rất cao. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm