Cứu sống bệnh nhân bị nhánh vòng tránh thai đâm thủng bàng quang

Cứu sống bệnh nhân bị nhánh vòng tránh thai đâm thủng bàng quang ảnh 1
 Viên sỏi và nhánh vòng chữ T, "thủ phạm" gây đau và tạo sỏi.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân Thị M. có tiền sử đặt vòng tránh thai được 18 năm. Khi nhập viện có triệu chứng  đau bụng vùng hạ vị, tiểu khó, lại ra máu và sốt cao...

Qua  thực hiện các cận lâm sàng, kết quả được chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi bàng quang và được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi. Sau khi phẫu thuật lấy ra 1 viên sỏi có khích thước 1.5×2.5cm, kíp mổ phát hiện vùng bên trái đáy bàng quang có 1 nhánh vòng tránh thai chữ T đâm xuyên thủng tử cung và lòng bàng quang. Do vậy, kíp mổ tiến hành cắt bỏ đoạn vòng tránh thai này. 

Hiện bệnh nhân đang hồi phục sức khỏe

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm