Cho phép bệnh viện tận dụng hành lang làm giường bệnh

Tại buổi làm việc, BS Thượng cho biết Sở Y tế đồng ý cho phép bệnh viện tận dụng hành lang để kê thêm giường bệnh nhưng đây là giải pháp trước mắt. “Kê thêm giường lưu bệnh để khám sàng lọc tại các khoa; chuyển bớt bệnh nhân nhẹ, đã ổn định về bệnh viện tuyến dưới để điều trị liên tục; tiếp tục thực hiện đề án luân phiên cán bộ y tế giữa BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và bệnh viện tuyến quận huyện, tuyến tỉnh...” - TS-BS Thượng chỉ đạo.

Về giải pháp lâu dài, Sở Y tế đang thực hiện đề án là tất cả BV tuyến quận/huyện đều có khoa Nhi, mỗi trạm y tế có hai bác sĩ để giúp khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở, giảm áp lực tuyến trên. Theo TS-BS Thượng, đến cuối năm 2016, BV Nhi đồng TP sẽ đi vào hoạt động với 1.000 giường, BV sẽ giúp giảm tải cho hai BV Nhi đồng 1 và 2.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm