Bình Định sắp có bệnh viện 600 giường

Ngày 9-10, tỉnh Bình Định khởi công xây dựng BV Đa khoa Bình Định (mở rộng)  gần cơ sở của bệnh viện tỉnh ở TP Quy Nhơn.

Đây là công trình đầu tiên ở Bình Định được triển khai theo hình thức phối hợp y tế công-tư, có tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng; trong đó Ngân hàng TMCP Đầu tư - phát triển Việt Nam đầu tư 1.000 tỉ đồng, tỉnh Bình Định góp 80 tỉ đồng bằng giá trị thương hiệu của BV Đa khoa Bình Định, giá trị phần bồi thường giải phóng mặt bằng, lợi thế địa lý khu đất. 

Bình Định sắp có bệnh viện 600 giường ảnh 1

Ký kết phối hợp y tế công-tư. 

Theo thiết kế, phần mở rộng BV Đa khoa Bình Định có quy mô 12 tầng, sức chứa 600 giường bệnh theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp, công suất khám, chữa bệnh 1.500 lượt người/ngày.

Dự kiến, đến tháng 4-2018 sẽ bắt đầu khai thác 300 giường, đến tháng 1-2020 sẽ hoàn thành công trình. Sau khi hoàn thành, kết hợp với cơ sở hiện nay, BV Đa khoa Bình Định sẽ trở thành một tổ hợp bệnh viện có quy mô 1.800 giường bệnh, đủ khả năng phục vụ cho người bệnh tại địa phương và các tỉnh lân cận.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm