59 người nhập viện vì ăn thịt bò bệnh

Chiều ngày 1-7, bác sỹ Trần Văn Đang- Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn thực phẩm Gia Lai cho biết, hiện cơ quan đã gửi mẫu bệnh phẩm đến trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để xét nghiệm xác minh loại vi khuẩn gây ra vụ ngộ độc khiến 59 người phải nhập viện cấp cứu.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, con bò nhà ông Rah Lan Im (trú xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, Gia Lai) bị bệnh, gia đình chạy chữa nhưng không khỏi. Chiều ngày 30-6, bò ngã ra chết, gia đình làm thịt, chia cho 24 hộ xung quanh.

Tổng cộng có 59 người ăn thịt con bò bệnh này, sau đó đều có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, nôn mửa, tiêu chảy phải vào Trung tâm y tế huyện Phú Thiện cấp cứu.
Theo bác sỹ Đang, đến chiều 1-7, đã có 10 người xuất viện. Số còn lại vẫn đang được các Y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện theo dõi, chăm sóc.
Cơ quan chức năng đã tiêu hủy số thịt bò mà các hộ dân chưa ăn hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm