‘Tên lửa bắn vào Ả Rập Saudi có nguồn gốc từ Triều Tiên’

Vị quan chức tình báo này cho biết, Saudi Arabia đã bắn hạ khoảng gần một nửa trong số 20 quả tên lửa Scud do phiến quân Houthi dòng hồi giáo Shi'ite và các đồng minh ở Yemen bắn vào vương quốc này hồi năm nay.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của liên quân tại khu vực phía bắc thủ đô Sanaa ngày 31-05 (ảnh AFP)

Ông không cho biết thêm chi tiết về việc làm cách nào mà Hàn Quốc đi đến kết luận rằng các tên lửa Scud trên có nguồn gốc từ Triều Tiên. Vị quan chức nói với điều kiện giấu tên vì ông không có thẩm quyền để nói chuyện với giới truyền thông.

Triều Tiên được cho là đã xuất khẩu tên lửa sang một số quốc gia ở Trung Đông như một phần của nỗ lực nước này để kiếm ngoại tệ.
"Triều Tiên đã bán tên lửa cho Yemen và gửi các kỹ sư tên lửa đến Yemen trong những năm 1990", một cựu quan chức Triều Tiên, người giữ chức vụ liên quan đến hợp đồng vũ khí nói.
Vị quan chức này đã đào thoát sang Hàn Quốc sau đó. Hiện ông yêu cầu giấu tên và các thông tin liên quan vì lý do nhạy cảm của vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm