Nga sẽ lần đầu tập trận chung với Việt Nam trong năm 2016

Ngày 26-11, người đứng đầu bộ phận báo chí Quân khu Miền Đông của Nga cho biết Việt Nam và Nga sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung lần đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam vào năm 2016.

 Một đơn vị thuộc Quân khu Miền Đông của Nga sẽ tham gia tập trận chung với Việt Nam trong năm 2016. Ảnh: AFP

Trao đổi với PV, Đại tá Alexander Gordeev nói: “Theo kế hoạch thì cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của một đơn vị vũ trang hiệp đồng của quân khu đóng tại vùng Amur”.

Quân khu Miền Đông là một trong bốn trung tâm chỉ huy chiến lược tác chiến của quân đội Nga. Quân khu này được thành lập theo Sắc lệnh Tổng thống ký vào tháng 9-2010. 
Nga hiện đang triển khai chương trình tái trang bị quân sự trị giá 325 tỉ đôla nhằm mục tiêu hiện đại hóa 70% quân đội nước này vào năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm