Nga cho 'thử lửa' hệ thống tên lửa S-400

Hệ thống phòng không S-400 Triumph (Nguồn: Sputnik News) 

Theo thông tin được đưa đăng tải bởi hãng thông tấn Sputnik News (Nga), hệ thống S-400 vận hành "hoàn hảo" và đã ngăn chặn thành công mục tiêu mô phỏng tên lửa tấn công của địch.

Hệ thống S-400 Triumph được thiết kế để ngăn chặn mọi mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu, máy bay tàng hình, cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách lên đến 400 km và độ cao lên đến 30 km.
Hệ thống S-400 Triumph, đưa vào sử dụng năm 2007, được sản xuất bởi nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Nga là viện thiết kế Almaz-Antey. Hệ thống chủ yếu bảo vệ các thành phố, cơ sở quân sự và các khu vực trọng yếu khác. Một hệ thống S-400 “đơn độc” có thể “giải quyết” được 80 mục tiêu cùng một lúc với khả năng khai hỏa 160 tên lửa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm