Máy bay vận tải quân sự mới của Nga chuẩn bị bay thử

Đó là tiết lộ của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov hôm 25-3. Theo ông, máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-112 sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2019.

Loại máy bay hai động cơ tuabin cánh quạt này, do tập đoàn hàng không Ilyushin (JSC IL) phát triển, sẽ được Hiệp hội sản xuất máy bay Voronezh chế tạo tại một nhà máy ở Voronezh, nằm cách Moscow khoảng 400km về phía nam.

Mô hình máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-112 của Nga

Theo kế hoạch, máy bay vận tải Ilyushin Il-112 được sản xuất để thay thế hàng loạt máy bay vận tải An-26 hiện đang có trong biên chế của quân đội nước này.

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch sẽ đặt mua ít nhất 35 chiếc máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-112. Trước đó, tập đoàn hàng không Ilyushin cho biết họ sẵn sàng bàn giao 60 chiếc Ilyushin Il-112 cho quân đội.

Máy bay Ilyushin Il-112 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ ở mọi điều kiện thời tiết và địa lý. Máy bay có tải trọng 6 tấn và có thể bay xa tối đa 5.000km.

Dự án phát triển máy bay Ilyushin Il-112 đã được khởi động từ hơn một thập kỷ trước, nhưng đã bị hủy bỏ vào năm 2011. Tuy nhiên, đến năm 2013, dự án lại được nối lại.

Theo Đức Hùng (ANTĐ / Sputnik)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm