Các quốc gia Bắc Âu tập trận không quân cực lớn

Theo hãng RIA Novosti, cuộc tập trận mang mật danh “Arctic Challenge Exercise 2015” kéo dài từ ngày 25/5 đến 5/6 ở phía Bắc các quốc gia Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy.

Thông báo của lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 3.600 binh sĩ và 115 máy bay, bao gồm các máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu.

Tại một số thời điểm của cuộc tập trận, sẽ xuất hiện đồng thời 90 máy bay chiến đấu trên bầu trời.

Ngoài các quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy, Mỹ, Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức, Pháp cũng điều động binh sĩ và khí tài tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ hợp tác giữa Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và là lần thứ hai ba quốc gia Bắc Âu phối hơp thực hiện.

Cuộc tập trận lần đầu tiên diễn ra vào năm 2013. Anh và Mỹ được mời tham gia cuộc tập trận.

Na Uy sẽ đảm trách việc tổ chức và điều phối cuộc tập trận năm nay.

Trong khi đó, truyền thông Thụy Điển đánh giá, cuộc tập trận “Arctic Challenge Exercise 2015” là một trong những cuộc tập trận Không quân lớn nhất thế giới.

Thông báo của Lực lượng vũ trang Thụy Điển cũng xác nhận, cuộc tập trận năm nay “quy mô và phức tạp hơn năm 2013”.

Theo RIA Novosti/TPO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm