Ảnh: Mẫu tàu chiến ven bờ Mỹ dùng để tuần tra Biển Đông

(PLO) - Hải quân Mỹ hôm 20-5 cho biết một trong những lớp tàu chiến mới nhất của mình - tàu chiến đấu ven bờ USS Fort Worth, đã hoàn thành một cuộc tuần tra kéo dài trong vòng một tuần ở Biển Đông. Các tàu chiến của Trung Quốc trong quá trình tuần dương đã “theo dõi chặt chẽ” Fort Worth, theo Hải quân Mỹ cho hay.

Tàu USS Fort Worth đang thực hiện tuần tra trên Biển Đông gần với quần đảo Trường Sa. Chiếc tàu có chiều dài 118,1 mét và khoang chứa nước nặng 3400 tấn.

Một binh sĩ Mỹ đang thu hồi thang dây trên khoang tàu

Hai chiếc tàu chiến ven bờ USS Independence và USS Coronado trên biển Thái Bình Dương.

Tàu chiến ven bờ USS Independence cùng tập huấn với tàu sân bay USS Ronald Reagan trong suốt cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2014

Chiếc máy bay trực thăng lớp AH-1 Cobra đang đáp xuống bãi đáp trên tàu USS Fort Worth.

Một chiếc tàu thân cứng chuẩn bị tiến vào hầm của tàu chiến ven bờ USS Freedom trong suốt cuộc tập huấn ngoài khơi phía Nam California.

Các thủy thủ đang chuẩn bị cho máy bay không người lái lớp MQ-8B Fire Scout cất cánh từ tàu USS Fort Worth

Các thủy thủ thuộc Đội 102 trên tàu USS Fort Worth đang vượt biển để chuẩn cập bến tàu huấn luyện hải quân.

Một nữ hải quân đang di chuyển các quả pháo 57 ly lên tàu USS Fort Worth tại Cơ sở Hải Quân Changi Singapore.

Hai binh sĩ Mỹ đang nạp các quả đạn gây nổ tự dò đường vào hộp đạn chứa hệ thống súng 30 ly trên tàu USS Fort Worth.

Tên lửa đối hạm Kongsberg đang khai hỏa trên tàu USS Coronado

Máy bay cứu hỏa không người lái lớp MQ-8B đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu USS Fort Worth vào tháng 5-2015

Chiếc tàu công kích ven bờ USS Gabrielle Giffords mới nhìn từ trên cao tại xưởng đóng tàu Austal USA.

Chiếc USS Independence đang thể hiện khả năng động cơ tại vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi thành phố San Diego.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.