VKS đề nghị không cho án treo trong vụ đường dây đánh bạc 188bet

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong nhóm bị cáo tổ chức đánh bạc, ngoài bị cáo chủ mưu là Vương Chấn Thanh bị đề nghị HĐXX tuyên 9-10 năm tù, 2 bị cáo còn lại là em ruột, em rể của Thanh là Vương Thúy Hằng và Đàm Kim Tuyến cũng bị đề nghị từ 7-8 năm tù. Nhóm tội danh kinh doanh trái phép gồm 3 bị cáo Do Tứ Trường, Lai Siêu Na và Nguyễn Thị Biên bị đề nghị từ 1-2 năm tù là. 58 bị cáo còn lại bị truy tố tội danh đánh bạc bị đề nghị từ 1-3 năm tù. Đáng chú ý VKS không đề nghị án treo cho bất cứ bị cáo nào.

Hiện phiên toà vẫn tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Bào chữa cho bị cáo đầu vụ, luật sư lẫn bị cáo Thanh đều nói ngay lúc đầu tham gia 188bet không biết đây là tổ chức đánh bạc và cũng bị lừa khi tham gia đường dây này. Còn các bị cáo còn lại hầu hết thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ.

 Các bị cáo tại tòa

Trang web 188bet.com là trang tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức trong các lĩnh vực như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến…có máy chủ đặt tại Philippines. Ngoài nhiều ngôn ngữ khác, trên trang web này còn có phần nội dung tiếng Việt....

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 10-2013, Thanh đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài mở tài khoản ở các ngân hàng Việt Nam rồi lôi kéo vợ, em gái và em rể mở tài khoản, nhờ người thân trong gia đình và nhân viên công ty Viễn Tin (Thanh làm giám đốc) mở 55 tài khoản ở nhiều ngân hàng trong nước làm tài khoản đại diện cho 118bet.com.

Thanh và đồng bọn dùng những tài khoản nói trên làm phương tiện giao dịch chuyển tiền giữa website này với các đối tượng đánh bạc. Các con bạc trong vụ án này có không ít người là cán bộ làm việc tại các cơ quan nhà nước và đều có ít nhất 1 lần tham gia đánh bạc dưới dạng cá độ với số tiền ít nhất là 2 triệu đồng, nhiều nhất là hàng tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm