Trộm ti vi của cha chồng

Ngày 23-6, xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ y án sơ thẩm, phạt Lương Thị Bích Trang (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Toà cho rằng bị cáo vừa bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản nhưng không sửa chữa, cần phải có mức án nghiêm để răn đe.

Trộm ti vi của cha chồng ảnh 1
Bịcáo Trang nghe tòa phúc thẩm tuyên án ngày 23-6. Ảnh: N.NAM

Vợ chồng Trang sống chung với gia đình chồng tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Sáng 31-10-2014, chồng và cha chồng ra khỏi nhà, Trang gỡ chiếc tivi màn hình phẳng ở phòng khách, chở đến trung tâm thương mại quận Thốt Nốt bán được hai triệu đồng.
Mất trộm, cha chồng Trang đến các tiệm sửa tivi, phát hiện của mất trộm tại một tiệm điện tử liền báo công an. Cơ quan chức năng không khó để xác định cô con dâu là thủ phạm vụ trộm.
Chưa đầy một tháng trước đó, Trang đã bị công an phường Thốt Nốt phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm