Tranh cãi giá trị cây mai, kẻ thương tích người bị tù

 Bị cáo Nguyễn Viết Thắm trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30’ ngày 16/2/2015, Thắm và Trần Văn Thọ cùng được mời đi ăn tất niên ở nhà một người bạn.

Quá trình ăn tiệc, Thọ và Thắm đã tranh luận về giá trị cây mai trong sân nhà của anh Lực dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong lúc tức giận, anh Thọ cầm ly bia còn nước hắt vào người Thắm. Thắm tức giận cầm ly thủy tinh dùng uống bia đập một cái vào đầu Thọ làm bể ly, Thọ xông đến túm cổ áo Thắm đánh trả thì Thắm cầm phần quai ly bia còn lại đâm vào mặt anh Thọ dẫn đến gây thương tích 16%.

Sau khi gây án, Thắm đã kịp thời khắc phục bồi thường cho Thọ 40 triệu đồng nên ngày 21/5/2015 Thọ có đơn xin rút yêu cầu khởi tố và bãi nại cho Thắm. Do xét thấy bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Tòa đã tuyên phạt như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm