Đắk Lắk:

Thua kiện, VKS bị buộc bồi thường hơn 2,8 tỉ đồng do làm oan

Phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh Quang Điện kiện VKSND TP. Buôn Ma Thuột sáng 21-5.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên buộc VKSND TP. Buôn Ma Thuột bồi thường cho ông Đinh Quang Điền số tiền hơn 2,8 tỉ đồng, bao gồm tổn thất tinh thần, mất thu nhập, tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp thuế, nhà xưởng bị kê biên xuống cấp, lãi vay ngân hàng

Tòa cũng bác hơn 4 tỉ đồng các khoản đòi bồi thường thiệt hại như lãi vay của nhiều cá nhân, tiền thuế, tài sản bị hư hỏng, tiếp tục mất việc làm sau khi được đình chỉ điều tra… vì cho rằng không đủ căn cứ.

Ông Đinh Quang Điền - Người bị bắt giam oan 243 ngày cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Sau phiên xét xử, ông Đinh Quang Điền cho biết không thỏa mãn với phán quyết của tòa cấp sơ thẩm và sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa cấp trên. Bởi theo ông Điền, việc ông bị khởi tố, bắt giam oan thiệt hại gây ra là rất lớn. Với mức bồi thường hơn 2,8 tỉ đồng chưa đủ để ông khắc phục các khoản nợ, vực dậy công ty…

Về phía VKSND TP. Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Văn Luyến – Viện trưởng cho biết, việc bồi thường oan sai, Viện căn cứ theo Luật Bồi thường do Nhà nước quy định để bồi thường cho công dân bị oan. Viện đã có quan điểm rõ ràng thể hiện bằng văn bản gửi tòa án. Việc tòa án tuyên buộc VKSND TP. Buôn Ma Thuột phải bồi thường hơn 2,8 tỉ đồng cho ông Điền, phía viện sẽ xem xét, nếu thấy những điểm nào bất hợp lý, không đủ căn cứ thì sẽ có đơn kháng nghị. Ông Luyến cũng cho biết, các cán bộ, nguyên là lãnh đạo VKSND TP. Buôn Ma Thuột và kiểm sát viên kiểm sát vụ án để xảy ra oan, đều đã bị xử lý kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo và điều chuyển bố trí công tác tại VKS các huyện và VKSND tỉnh.

Nhà xưởng, máy móc công ty ông Điền bị hư hỏng, mất cắp sau khi bị kê biên, bắt giam oan.

Trước đó, như tin đã đưa,ngày 22-6-2011, ông Điền bị Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuất phát từ một lá đơn nặc danh. Sau 243 ngày bị tạm giam, ông được cho tại ngoại. Đến ngày 15-10-2012, ông được đình chỉ điều tra bị can và được xác định là hành vi không cấu thành tội phạm.

Ngày 31-1-2013, VKSND TP Buôn Ma Thuột đã tổ chức xin lỗi công khai ông Điền. Viện này cũng đã chấp nhận bồi thường oan cho ông Điền 267 triệu đồng. Ông Điền không đồng ý nên khởi kiện VKS ra tòa.

Đại diện Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột tại buổi công khai xin lỗi ông Điền vì bị bắt giam oan.

Tại phiên tòa, ông Điền cho biết, lúc đầu ông đã đề nghị Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột bồi thường tổng thiệt hại do bị bắt giam oan với tổng số tiền hơn 21 tỉ đồng. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến luật sư, ông chỉ khởi kiện yêu cầu bồi thường tổng số tiền hơn 6,9 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm