Thế chấp giấy tờ giả lừa tiền tỉ

 Ba bị cáo bị dẫn giải về trại giam sau khi toà tuyên án

Theo hồ sơ, từ năm 2013, Giang hành nghề môi giới dịch vụ cầm cố giấy tờ nhà đất để vay tiền. Qua thông tin từ người cùng nghề, Giang biết Trang và Loan Anh cần vay tiền nhưng giấy tờ nhà đất đều đã thế chấp hết cho ngân hàng. Giang bèn chủ động gặp hai người này và bàn bạc về việc làm giảm một số giấy tờ rồi đem thế chấp cho người khác để chiếm đoạt tiền của họ thông qua hình thức vay tiền. Và trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-2014, nhóm này thực hiện trót lọt ba vụ đến phi vụ thứ tư thì bị bắt quả tang.

Cụ thể, Giang đã làm giả giấy tờ nhà rồi môi giới cho Trang và Loan Anh vay được 1,4 tỷ hưởng lợi từ tiền làm giấy tờ giả 22 triệu cùng 46 triệu tiền huê hồng môi giới cho vay. Theo cơ quan điều tra, Trang đã ba lần làm giấy tờ giả một căn nhà ở quận Bình Tân để thế chấp vay 1,25 tỷ đồng. Và Loan Anh một lần làm giả giấy tờ nhà đã thế chấp vay ngân hàng trước để đem vay 600 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm