Thành lập TAND cấp cao tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Theo đó, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh có thẩm quyền tư pháp trong phạm vi 11 tỉnh, thành phố gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An và Tây Ninh. TAND cấp cao tại TP Cần Thơ có thẩm quyền tư pháp trong phạm vi 12 tỉnh, thành phố gồm: TP Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.

Cùng với đó, TAND cấp cao tại Hà Nội có thẩm quyền tư pháp được xác định như thẩm quyền tư pháp của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội hiện nay. TAND cấp cao tại Đà Nẵng có thẩm quyền tư pháp được xác định như thẩm quyền tư pháp của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng hiện nay.

Tuy nhiên, đa số các đại biểu nhất trí trước mắt quyết định thành lập 3 TAND cấp cao tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng trên cơ sở của 3 tòa phúc thẩm hiện nay, đảm bảo ổn định ngay về tổ chức, tiếp quản cơ sở vật chất hiện có của 3 tòa phúc thẩm TAND Tối cao. Phương án này không gây xáo trộn lớn, không phải đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo cho các TAND cấp cao hoạt động được ngay.

“Các TAND cấp cao tại Cần Thơ, TAND cấp cao khu vực phía Bắc (có trụ sở tại Yên Bái) sẽ được lập đề án để thành lập vào năm 2016.” Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm