Say rượu, nữ sinh lớp 10 bị hai bạn trai thay nhau hiếp dâm

Bị cáo Toàn bị dẫn giải về trại giam sau khi bị bác kháng cáo

Ngày 26-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù với Đinh Minh Toàn về tội hiếp dâm trẻ em. Trước đó, TAND tỉnh Bến Tre cũng đã tuyên phạt Nguyễn Phúc Vinh cùng mức án 20 năm tù với tội danh trên. Bị cáo này không có kháng cáo và không bị kháng nghị sau đó.

Chiều 16-10-2014, Toàn cùng nhóm bạn trong đó có NTQ (học sinh lớp 10) đến quán nhậu ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long uống rượu.

Sau đó, Vinh cũng được rủ đến nhậu chung. Khi thấy Q say quá mức, Vinh rủ cả nhóm đến quán cà phê gần đó uống nước giải rượu. Lúc này Q say nên nằm ngủ, gối đầu lên đùi Vinh. Lát sau nhóm bạn về hết chỉ còn lại Vinh, Toàn và Q.

Lúc này, Vinh nảy sinh ý định giao cấu với Q. Vinh nói Toàn lấy xe máy chở Q đi tìm nhà nghỉ. Cả hai đưa Q đến nhà nghỉ ở huyện Chợ Lách, Bến Tre. Tại đây, Toàn và Vinh thay nhau nhiều lần giở trò đồi bại với Q. Đến khi bạn gọi điện nói cha mẹ Q đang đi tìm, cả hai mới chịu đưa nạn nhân về.

Qua ngày hôm sau, người phát hiện Q bị xâm hại nên trình báo công an. Vinh và Toàn bị bắt ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm