Phải đảm bảo tranh tụng trong xét xử

Hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn luật quy định. Nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án về tham nhũng đã được các tòa khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để xét xử kịp thời, nghiêm minh...

Cũng theo ông Hòa, TAND Tối cao đã tham gia tổ công tác liên ngành xem xét 102 trường hợp có đơn kêu oan gửi các cơ quan trung ương (có mức phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình). Trong số này đã xem xét, giải quyết 55 trường hợp. Kết quả giải quyết cho thấy về cơ bản, việc xét xử của tòa là đúng pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận xét năm qua, nhiệm vụ của ngành tòa án hết sức nặng nề bởi thẩm quyền của các tòa tiếp tục được mở rộng, số lượng án phải giải quyết rất lớn; nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của TAND các cấp đòi hỏi phải được triển khai thực hiện để phù hợp với Hiến pháp 2013… Tuy nhiên, ngành tòa án đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Dù vậy, tòa án các cấp vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế như một số chỉ tiêu công tác chưa đạt yêu cầu các nghị quyết của Quốc hội đề ra; tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan còn nhiều…

Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến bốn giải pháp đột phá mà ngành tòa án cần tập trung thực hiện trong năm 2015: Tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật. Đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của tòa án các cấp…

Chủ tịch nước cũng yêu cầu: “Quá trình xét xử phải đảm bảo ra bản án, quyết định đúng pháp luật, mang lại công lý cho mọi người, không được để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Khi tiến hành xét xử, TAND các cấp cần quán triệt sâu sắc ba nguyên tắc quan trọng đã được hiến định là: Thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; tranh tụng trong xét xử được đảm bảo; quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được đảm bảo”.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm