Gửi con về nội, bị chú ruột xâm hại

HĐXX nhận thấy vụ án có nhiều vi phạm tố tụng nên chưa xét đến nội dung kháng cáo của bị cáo. Cụ thể, biên bản nghị án có năm thành viên (chủ tọa, thẩm phán và ba hội thẩm) nhưng chỉ có hai người ký...

Trước đó, bị cáo Phong bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Giữa năm 2011, chị HTT gửi con gái là cháu Y. (sinh năm 2005) cho ông bà nội ở Vĩnh Long để lên TP.HCM làm thuê. Tối 11-4-2013, chị T. gọi điện thoại hỏi thăm con thì cháu Y. kể lại việc bị chú ruột (là bị cáo Phong, ở cùng nhà nội) xâm hại. Hôm sau chị T. về hỏi chuyện, Phong thừa nhận đã “quan hệ” với cháu Y. và xin tha thứ. Chị T. đến công an tố cáo. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận đã nhiều lần giao cấu với cháu Y.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm