Giết người vì giành chỗ ngồi ăn ốc

Theo hồ sơ, chiều 7-3, Tín đến nhà một người bạn trú cùng thôn chơi và ngồi ăn ốc với một nhóm thanh niên khác. Lúc này cả nhóm gồm sáu người nhưng chỉ có Lê Vũ Toàn và một thanh niên được ngồi ghế. Số còn lại ngồi trên bậc thềm xi măng. Một lúc sau, Toàn chở một người bạn ra về nên Tín ngồi vào chiếc ghế của Toàn.

Sau khi trở lại, thấy Tín đang ngồi ghế của mình, Toàn đến tranh lại nên hai người xảy ra cãi vã, đánh nhau. Dù đã được can ngăn nhưng Tín vẫn về nhà lấy dao quay lại chém chết Toàn.

Tại phiên tòa, Tín đã khai nhận mọi hành vi của mình. Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên và buộc bồi thường hơn 115 triệu đồng cho gia đình bị hại.

KIM THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm