Đỡ nạn nhân dậy cũng bị chém!

Bị cáo Phúc tại phiên tòa ngày 18-6.

Theo cáo trạng, khoảng 16g30 ngày 02/6/2014 Phúc cùng với hai người bạn đến quán của bà Đào Thị Nữ (ấp Ba, xã An Phong) tìm con gái bà Nữ để mượn điện thoại gọi cho bạn mượn tiền đổ xăng. Lúc này, trong quán có anh Lê Văn Trường thấy đông người đến, anh Trường hỏi “tụ tập đông có gì không”. Cả nhóm bỏ đi rồi kể lại cho hai người khác nghe.

Sau đó, nhóm Phúc quay lại quán bà Nữ để đánh anh Trường. Tuy nhiên, lúc tới quán không thấy anh Trường mà chỉ thấy anh Lê Quốc Vĩnh. Phúc liền dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người anh Vĩnh đến bất tỉnh, thấy vậy bà Nữ chạy đến đỡ anh Vĩnh lên cũng bị Phúc chém trúng vào tay. Kết luận giám định, bà Nữ bị tổn hại sức khỏe 10%, anh Vĩnh 15%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm