Đánh CSGT rồi 'đại náo' tại công an phường

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm TAND quận Thủ Đức tuyên vào tháng 9-2014 là đã chiếu cố dưới khung hình phạt nên không xem xét nữa. Cạnh đó toà cũng không đồng tình khi luật sư đề nghị trong trường hợp này bị cáo không thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Bởi bị cáo đã tấn công hai lực lượng công an khác nhau.

Đánh CSGT rồi 'đại náo' tại công an phường ảnh 1

Bị cáo Vân đang ngồi chờ nghị án.

Theo hồ sơ, sau khi uống rượu khuya ngày 8-5-2014, Vân cùng bạn trai chở nhau trên xe gắn máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức. Lúc này, tổ tuần tra gồm ba đồng chí thuộc đội CSGT quận Thủ Đức thấy bạn của Vân có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Khi công an đang đo nồng độ cồn thì bất ngờ Vân xông đến hùng hổ chửi bới, xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại ở đó, Vân còn dùng tay đánh mạnh vào nón bảo hiểm của một công an, buộc tổ công tác phải khống chế đưa Vân về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại đây, Vân tiếp tục la hét, xô đẩy bàn ghế, làm loạn tại trụ sở công an. Một cán bộ trực ban đến cảnh báo Vân thì bị cô gái này nắm cổ áo, chửi bới và bẻ cong bảng tên. Tại toà, Vân kháng cáo nhưng trình bày lòng vòng né các trả lời hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm