Đâm chết anh kết nghĩa vì ghen

Sáng 3-7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên toà lưu động xử sơ thẩm vụ án “Giết người” với bị cáo Trần Văn Lil (1983, Kiên Giang).

Bị cáo Trần Văn Lil tại phiên xét xử lưu động

Theo cáo trạng, Trần Văn Lil sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (1980, Bình Phước). Khoảng tháng 12/2014, hai người nảy sinh mâu thuẫn, Thuỷ dọn ra ở trọ riêng.

Tôi 4-1, Lil điện thoại rủ Thuỷ ăn tối nhưng Thuỷ từ chối. Hai tiếng sau, Lil đi bộ đến phòng trọ Thuỷ thì thấy Phạm Văn Tuấn (1982, Kiên Giang) - anh kết nghĩa của Lil đang nằm bên trong nói chuyện với Thuỷ.

Sau vài câu đối đáp giữa ba người, Lil và Thuỷ đi vào bếp cãi nhau. Thuỷ đưa Lil con dao Thái Lan rồi nói: “Mày có ngon thì đâm tao đi”.

Lúc này Lil cầm dao quay sang nói với Tuấn: “Tại sao lúc trước anh nói coi Thủy như em út mà bây giờ là vầy?”.

Tuấn nghe vậy liền đứng dậy, lớn tiếng thách Lil đâm mình. Khi Tuấn đưa tay lên định đánh Lil, Lil gạt tay và đẩy Tuấn ngã người ra sau, đồng thời đâm dao vào bụng Tuấn. Tuấn chạy ra đến cổng trọ ngã gục và tử vong sau đó.

Trần Văn Lil sau khi gây án liền ném con dao gần hiện trường rồi bỏ trồn về Kiên Giang. Một ngày sau, hung thủ ra đầu thú. Căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ trong vụ án, toà tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm