Đâm bạn vì bị giật, xé phiếu tính tiền, không cho về

Theo tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, người bị hại cũng có một phần lỗi, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường được 8 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả, được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường thêm khoản tiền nào nên tòa phán như trên.

Tối 18-6-2012, Sang cùng nhóm bạn, trong đó có nạn nhân Nguyễn Văn Hải đến một quán karaoke ở phường Châu Phú B (TP Châu Đốc) uống bia, hát karaoke. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Sang cùng hai người bạn ra quầy tính tiền chuẩn bị về, Hải giật rồi xé phiếu tính tiền không cho Sang về, dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Bị Hải câu cổ, nắm tóc kéo xuống, Sang liền móc dao trong túi áo khoác ra đâm Hải nhiều nhát. Mọi người can ngăn, đưa Hải đi cấp cứu, điều trị (tỉ lệ thương tật 13%). Gây án xong Sang bỏ trốn, đến ngày 13-2 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm