Chạy nhanh một chút, đi tù 2 năm

Bị cáo Nguyễn Thanh Nhựt trước vành móng ngựa

Khoảng 6h25’ ngày 28-2-2014, Nhựt (không có giấy phép lái xe hạng A1) điều khiển xe máy chở Phạm Thanh Lộc lưu thông trên đường Nguyễn Xiển theo hướng Quốc lộ 1A đi nghĩa trang Hòn Dung, Nha Trang.

Khi đến trước nhà số 148 Nguyễn Xiển, Nhựt phát hiện chị Bùi Thị Trúc Thu điều khiển xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước. Nhựt cho vượt trái xe của chị Thu ra đến giữa đường Nguyễn Xiển. Lúc này, chị Thu cho xe chuyển hướng sang phải, Nhựt không xử lý kịp nên đã đâm thẳng vào thân xe do chị Thu điều khiển làm cả hai bị ngã ra đường. Nhựt và Thu bị thương được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Nhựt bị trật khớp mu bàn chân phải, chị Thu bị chấn thương sọ não, bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật 31%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm