Ăn trộm, bị phát hiện bèn rạch mặt gia chủ

Cáo trạng nói rõ khoảng 21 giờ 30 ngày 2-8-2014, Sơn cạy cửa vào nhà chị Nguyễn Thị Công ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây rồi đe dọa chủ nhà phải đưa tiền. Chị Công gọi điện thoại cho người nhà đến thì Sơn van xin, được mọi người cho đi.

Không dừng lại ở đó, Sơn tiếp tục đến quán cà phê Anh Tâm ở thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông để trộm cắp. Khi Sơn đang mò mẫm trong phòng ngủ của chị Tâm (chủ quán) thì bị phát hiện. Sơn bịt miệng chị Tâm thì bị chị cắn vào tay nên đã dùng dao lam rạch mặt nạn nhân rồi bỏ chạy, làm nạn nhân bị thương tích 14%.

Theo VKS, việc dùng dao lam rạch mặt người khác là phạm tội thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm nên Sơn bị truy tố theo khoản 2 Điều 104 BLHS, có mức hình phạt từ hai đến bảy năm tù.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm