picture
Thứ Tư, 09/05/2012 - 19:44
Trái đất ấm lên vì khủng long… "xì hơi"
Khí metan thải ra khi khủng long “xì hơi” có thể là nguyên nhân khiến Trái đất ấm dần lên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh.
picture Các nhà khoa học ở LHC phát hiện hạt cơ bản mới
Tạp chí Physical Review Letters của Mỹ cho biết các nhà vật lý làm việc trên máy dò của Máy gia tốc hạt lớn của châu Âu (LHC) đã phát hiện ra một hạt cơ bản mới trước đây chưa từng biết đến (hạt Xi Baryon duyên bị kích thích).
picture Phát hiện 2 gen dự báo mắc bệnh trầm cảm sau sinh
Mới đây các nhà khoa học thuộc Đại học Warwick, Anh, cho biết họ đã tìm ra hai gen có tên Bcl1 và rs 242939 có thể dự báo nguy cơ mắc bệnh trầm cảm sau sinh.
picture Hàn Quốc phát triển loại tàu điện cao tốc thế hệ mới
Hàn Quốc đã phát triển thế hệ tàu điện cao tốc mới đa chức năng (HEMU-430X) và đưa vào chạy thử ở ga Changwon, cách Seoul khoảng 395km về phía Đông Nam.
picture Nhật Bản phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh quan trắc
Rạng sáng 18/5, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H-2A mang theo vệ tinh quan trắc biến động của các dòng hải lưu Shizuku của nước này và vệ tinh quan trắc đa mục đích Arirang 3 của Hàn Quốc.
picture Singapore khám phá ra cách diệt tế bào ung thư mới
Các nhà khoa học trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã phát hiện ra một cách để tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách làm chúng "đói" năng lượng.
picture Sản xuất điện từ virus
Một số nhà khoa học tại Mỹ tìm ra cách sản xuất điện từ một chủng virus không gây hại cho con người.
picture Bác tài xe ôm chế tạo đèn giao thông tiết kiệm điện
Một người làm nghề xe ôm vừa sáng chế thành công cột đèn giao thông di động thông minh, vừa có khả năng giúp giải quyết tình trạng tắc đường tại các thành phố lớn vừa tiết kiệm năng lượng.
picture Anh sử dụng vi khuẩn để tạo ra nguồn điện năng
Các nhà khoa học thuộc Đại học Leeds (Anh) cho biết, vi khuẩn có thể được dùng để tạo ra điện, bởi chúng có thể sử dụng ánh sáng hoặc khí hydro làm nhiên liệu để sản sinh dòng điện.
Mỹ tạo ra loài cây có khả năng phát hiện chất nổ
Các nhà khoa học thuộc Trường đại học Colorado (Mỹ) cho biết họ đã tạo ra được một loài cây biến tính di truyền có khả năng thay đổi màu sắc khi trong không khí có dấu vết của các chất nổ và trong tương lai, loài cây này có thể được sử dụng để phát hiện và ngăn ngừa
picture Càng nghĩ nhiều đến chết càng... tốt?
Việc luôn nhắc nhở chính mình về sự hữu hạn của đời người cũng có thể tạo ra tác động tích cực, một nghiên cứu mới đây tuyên bố.
Ngày :
Thăm dò ý kiến
  • Bạn có tin việc UFO “thám sát” nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản?
  • Có
  • Không
  • Không quan tâm