Thứ Tư, 23/05/2012 - 00:18
Tiếc gì với dân lời nói dễ nghe!
Với rất nhiều bạn đọc, những câu chuyện “mắng vốn” thái độ tiếp dân của công chức, viên chức không bao giờ là cũ.
Thời khó ló đủ chiêu lừa
Gửi đến Pháp Luật TP.HCM ba mẩu chuyện vừa nghe được, hai bạn đọc mong mọi người cảnh giác với những mánh lừa tương tự.
Khác gì đuổi du khách!
Đồng tình với bài “Nâng cấp du lịch từ… nhà vệ sinh” (Pháp Luật TP.HCM ngày 19-5), nhiều bạn đọc cho biết họ đã ấm ức chuyện này từ lâu và giờ có dịp lên tiếng.
Chiêu quảng cáo lợi dụng trẻ em bất hạnh
“Nếu lấy việc ủng hộ trẻ em bất hạnh bằng việc sử dụng hình ảnh của họ để quảng cáo, bán hàng cho thương hiệu mì Gấu đỏ là việc làm không nên một chút nào. Nhưng từ thực tế đó, họ đang lộ rõ sự lố bịch...” – PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái đánh giá.
Dạy trẻ học bơi để tự cứu mình
Những thông tin liên tiếp về việc trẻ em chết đuối khiến nhiều người phải suy nghĩ: “Tại sao như vậy?” . Hai mẩu chuyện sau đây góp phần lý giải vấn đề.
Cán bộ phải gương mẫu chấp hành pháp luật
Phản hồi tin “TP.HCM: Ý thức chấp hành pháp luật thấp” (Pháp Luật TP.HCM ngày 12-5), nhiều ý kiến lưu ý có những đối tượng lẽ ra phải thực hiện nghiêm pháp luật thì đã làm ngược lại.
Không học trước, trẻ dễ bị thiệt
Phản hồi tin “Không nên cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1” (Pháp Luật TP.HCM ngày 9-5), một bạn đọc cho biết đa số phụ huynh không yên tâm thực hiện lời khuyên này.
Không nên áp đặt chuyện cưới
Sau bài “Mỗi tháng chỉ được cưới hai ngày” (Pháp Luật TP.HCM ngày 9-5), nhiều bạn đọc bày tỏ sự không hài lòng về việc chính quyền áp đặt chuyện lễ cưới.
Ngày :