Thủ tướng cho TP.HCM được đổi đất để chống ngập

Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trước tác động của biến đổi khí hậu, mưa lớn, triều cường xảy ra thường xuyên, nguy cơ ngập úng tại TP.HCM sẽ tăng cao nếu không có các giải pháp đồng bộ, kịp thời. Do đó, Thủ tướng đồng ý bố trí khoảng 10.000 tỉ đồng từ nguồn Quỹ sắp xếp và hỗ trợ doanh nghiệp (giai đoạn 2015-2020) để thực hiện các dự án chống ngập cấp bách thuộc quy hoạch thoát nước và quy hoạch thủy lợi chống ngập úng cho TP.

Thủ tướng cũng đồng ý cho UBND TP áp dụng cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập, như áp dụng hình thức xây dựng-chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất. Trong trường hợp giá trị quỹ đất nhỏ hơn giá trị dự án BT, UBND TP được dùng ngân sách TP thanh toán phần chêch lệch.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm