Sạt lở trong đêm, hàng chục người dân thoát chết

Hàng chục người dân phải tháo chạy khỏi nhà giữa đêm khuya” - ngày 22-5, Trung tá Cao Văn Phát, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè, thông tin. Ngay trong đêm, địa phương đã điều lực lượng xuống giúp người dân di dời đồ đạc, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng. Các hộ được bố trí ở tạm tại Trạm Y tế xã Nhơn Đức.

Theo ghi nhận, khu vực bị sạt lở kéo dài hàng chục mét, ăn sâu vào 10 m. Một phần con đường bê tông dẫn vào khu dân cư bị cuốn xuống sông (ảnh). Bốn căn nhà nứt toác, có nguy cơ trôi xuống lòng sông bất cứ lúc nào. May mắn do phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người. “Cả nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lạ, sau đó nền nhà rung lắc dữ dội. Tôi vội đánh thức vợ con tháo chạy khỏi nhà, ngay sau đó phần đất phía sau nhà trôi ầm ầm xuống sông” - ông Phan Văn Cường, một trong bốn hộ dân bị ảnh hưởng, kể lại.

Ấp 1, xã Nhơn Đức nằm trong danh sách những khu vực phải di dời khẩn cấp theo quyết định của UBND TP. Theo ông Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, thời gian qua huyện đã vận động người dân di dời nhưng chưa xong do còn vướng một số thủ tục. “Những hộ nằm trong diện di dời sẽ được hỗ trợ mua nhà tái định cư. Huyện đang kiến nghị Khu Quản lý Giao thông đường thủy nội địa sớm xây bờ kè tại đây” - ông Trường cho biết thêm.

N.NGỌC - M.QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm