Đô thị đặc biệt được trang bị 1-2 trực thăng chữa cháy, cứu nạn

Theo đó, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp PCCC và cứu hộ cứu nạn Quốc gia được trang bị theo định mức 1-2 trực thăng chữa cháy và cứu hộ; địa phương loại đô thị đặc biệt được trang bị 1-2 chiếc trực thăng loại này và có niên hạn sử dụng trong 15 năm. Theo plo.vn, hiện Việt Nam có hai TP được Chính phủ xếp loại đô thị đặc biệt là thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, Hải Phòng cũng đang được xem xét là đô thị loại đặc biệt.

Bên cạnh đó, mỗi đội cảnh sát chữa cháy trung tâm và khu vực phải có năm xe chữa cháy, một xe thang từ 32 m đến 52 m, một xe cứu thương, hai mô tô chữa cháy cứu hộ... Mỗi đội chữa cháy dưới sông, biển được trang bị một tàu chữa cháy, hai canô cứu hộ.

Thông tư này có hiệu lực từ 1-1-2016.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm