Xuất khẩu va li, túi xách đạt hơn 900 triệu USD

Trong đó, thị trường Mỹ tăng trưởng cao nhất với hơn 391 triệu USD (chiếm trên 44%), tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm 2012. Thứ hai là Nhật Bản với 111 triệu USD, tăng 30%; thị trường Đức đạt 66 triệu USD, tăng 27,12%.

Hiệp hội dự báo kim ngạch xuất khẩu túi xách, ví, va li, mũ và ô (dù) cả năm có thể vượt 1,7 tỉ USD. Đáng chú ý là xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh chủ yếu nhờ khu vực làng nghề thủ công và nguyên phụ liệu trong nước.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm