Việt Nam xuất siêu gần 3 tỉ USD sang Mỹ

Trong đó xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ ước tính đạt 3,9 tỉ USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ đạt 936 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ 2013. Như vậy trong hai tháng đầu năm 2014, Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ khoảng 3 tỉ USD.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trên toàn thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong trao đổi thương mại với Mỹ luôn duy trì mức thặng dư lớn trong những năm gần đây. Đến năm 2013, xuất siêu của Việt Nam sang thị trường này đạt con số kỷ lục 18,6 tỉ USD. Hàng dệt may vẫn là ngành hàng dẫn đầu về xuất khẩu vào thị trường Mỹ với trị giá xuất khẩu trong năm 2013 là 8,6 tỉ USD, chiếm đến 36% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đứng thứ hai là giày dép (đạt hơn 2,6 tỉ USD), tiếp theo là gỗ và sản phẩm từ gỗ với 2 tỉ USD, thủy sản gần 1,5 tỉ USD.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm