Việt Nam sẽ vào tốp 5 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Myanmar

Ngoài các hoạt động tại hội chợ, doanh nghiệp (DN) Việt được kết nối với các hiệp hội DN đá quý và nữ trang, vật liệu xây dựng, dược phẩm… Myanmar; khảo sát chợ đêm đầu mối, chợ bán sỉ ban ngày, tham quan một số nhà máy sản xuất…

Đại diện ITPC cho biết Myanmar là một trong những thị trường mục tiêu của nhiều DN Việt về phân bón, đồ nhựa gia dụng, thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm...

Theo ITPC, hiện chính phủ Myanmar đang soạn thảo những quy định để tiến tới cấp phép cho các DN nước ngoài liên doanh cùng DN tư nhân Myanmar cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. DN nước ngoài khi liên doanh cùng đối tác trong nước của Myanmar sẽ có thể góp vốn tối đa tới 30%. Riêng lĩnh vực báo chí, xuất bản, DN nước ngoài có thể liên doanh cùng DN Myanmar và sở hữu tới 95% cổ phần.

Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar dự kiến năm 2015 tổng vốn đầu tư của các DN Việt đạt 1,5 tỉ USD, đưa Việt Nam lọt vào tốp 5 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Myanmar. Còn theo thống kê từ Myanmar, tính đến tháng 2-2015, trong tốp 30 nhà đầu tư nước ngoài lớn vào Myanmar, Việt Nam đứng thứ chín về quy mô đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm