TP.HCM chưa có hiện tượng lách trần lãi suất

Hiện nay lãi suất phổ biến ở mức 1%-2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn. Với kỳ hạn từ một tháng đến dưới 12 tháng là khoảng 7,8%-8%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 10%-11,5%/năm. Một số ít ngân hàng cổ phần có quy mô nhỏ vẫn duy trì lãi suất huy động cao hơn khoảng 12%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng.

Mới đây có thông tin một vài chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội đã lách trần huy động cao. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, qua báo cáo của ngân hàng, đường dây nóng và các kênh khác tại TP.HCM, chưa có hiện tượng lách trần huy động. “Lạm phát đang có xu hướng giảm mà gửi lãi suất là cho tương lai, bởi vậy ở mức này người dân vẫn tiếp tục gửi vào. Trạng thái huy động của nhiều ngân hàng vẫn dương” - ông Minh nói.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm