TP.HCM: 19.000 doanh nghiệp ‘chết’

Đó là con số Cục Thống kê TP.HCM công bố ngày 26-11.

Mặc dù số doanh nghiệp (DN) tăng 30% nhưng sự phát triển về vốn không cao bằng. Trong 11 tháng qua, vốn bình quân của một DN đạt khoảng 6,3 tỉ đồng, chỉ  tăng 17,5% so với cùng kỳ, chủ yếu tăng trong lĩnh vực dịch vụ.

Tìm hiểu thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Ảnh: QUỲNH NHƯ

Tiêu chí phát triển về vốn thường được xem trọng vì nó cho thấy mức độ “lớn lên” của DN so với thời kỳ trước. Trong 11 tháng qua, cả nước có gần 87.000 DN thành lập mới, tổng vốn khoảng 538.700 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong 10 tháng qua, TP đã có trên 19.000 DN ngưng nghỉ hoạt động, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ trong khi cả nước có gần 63.000 DN “chết”, tăng 20% so với cùng kỳ.

Cũng trong khoảng thời gian trên đã có gần 500 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại TP.HCM, tổng vốn gần 2,5 tỉ USD. Trong đó, vốn đổ vào kinh doanh bất động sản trên 1,4 tỉ USD, chiềm gần 60% tổng vốn nước ngoài, dù chỉ có chín dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm