Sẽ cổ phần hóa Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Ông Thăng cho biết: Năm 2011, trong kế hoạch mở rộng nâng cấp công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tập đoàn sẽ bán 49% cổ phần nhà máy này để lấy vốn đầu tư. Kế hoạch cổ phần hóa đang được chuẩn bị chu đáo, chỉ còn chờ thời điểm thuận lợi nhưng hình thức cổ phần sẽ chọn cổ đông chiến lược mạnh về vốn, kinh nghiệm, có chuyên ngành kỹ thuật…

Cũng theo ông Thăng, dự kiến việc thu hồi vốn đầu tư tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong khoảng 10 năm nhưng có nhiều triển vọng sẽ thu hồi vốn sớm hơn.

Thông tin ở buổi họp báo, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, cho biết từ khi bàn giao, Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định ở 100% công suất. Tính từ thời điểm bắt đầu chạy thử đến hết tháng 12-2010, nhà máy tiếp nhận khoảng 8,3 triệu tấn dầu thô, chế biến và cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn sản phẩm các loại. Năm 2010, nhà máy đạt doanh thu 60.000 tỉ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt trên 237 tỉ đồng và nộp ngân sách 10.000 tỉ đồng. Kế hoạch năm 2011 nhà máy phấn đấu đạt doanh thu 77.000 tỉ đồng, lợi nhuận 550 tỉ đồng, nộp ngân sách 15.000 tỉ đồng.

B.NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm