Rủi ro chơi sàn vàng “ảo” - Bài 1: Mê trận sàn vàng

“Cách chơi rất đơn giản, chắc thắng, lợi nhuận có thể mang về 100% và không sợ gian lận…”. Đây là những gì mà QA, nhân viên sàn vàng tài khoản thuộc Công ty Mê Kông (quận 1, TP.HCM), chiêu dụ khách tham gia mở tài khoản để đầu tư vàng trực tuyến.

Săn khách hàng

Đầu tháng 8, sự việc sàn vàng tài khoản thuộc Công ty ĐP (quận 5, TP.HCM) sập mạng và bị nhà đầu tư tố cáo với công an tưởng như bít cửa sống đối với nhiều sàn vàng ảo. Trái lại, các sàn vàng ảo khác vẫn rầm rộ tuyển nhân viên môi giới mới và dùng đủ mọi cách chiêu dụ nhà đầu tư tham gia.

Ngày 16-8, nhân viên môi giới tên QA của sàn ĐP gọi điện thoại đến người viết cho biết, hiện tất cả nhân viên môi giới cũng như quản lý của công ty đã chuyển sang Công ty Mê Kông và “dụ” nếu có tài khoản ở sàn nào thì nên chuyển sang sàn mới đầu tư. “Bọn em từ lính đến sếp giờ đều qua hết Mê Kông. Anh qua bên em chơi luôn đi sẽ được miễn phí khi giao dịch vàng tài khoản” - cô nói.

Không chỉ riêng Mê Kông, hàng chục sàn khác như Hồng Hối, Kim Minh Đạt, Thiên Việt… cũng thi nhau tìm đủ cách lôi kéo nhà đầu tư. Ngày 18-8, trên một website lớn chuyên về tài chính, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Quốc tế IGI (một dạng sàn vàng ảo) liên tục đăng thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Nội dung thông tin nói rõ tuyển để tìm kiếm khách hàng đầu tư vàng, ngoại tệ. Vào trang web của công ty này thấy có đến hơn 100 công ty khác ở khắp ba miền tham gia làm đại lý môi giới.

Trong vai nhân viên xin việc, người viết liên lạc với ông Nguyễn T., Giám đốc Công ty IGI Chi nhánh phía Nam, thì ông này cho biết công ty đang tuyển nhân viên kinh doanh vàng với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Nhưng để hưởng được mức lương này nhân viên phải đạt được chỉ tiêu về lượng khách hàng và doanh số giao dịch. “Em yên tâm sàn vàng bên anh cũng chơi vàng tài khoản nhưng khác bọn Hồng Hối, ĐP. Sàn bọn anh có hai mô hình. Một chơi theo tiền Việt. Một theo tiền đô” - ông T. giới thiệu về sàn vàng IGI.

Rủi ro chơi sàn vàng “ảo” - Bài 1: Mê trận sàn vàng ảnh 1

Rủi ro chơi sàn vàng “ảo” - Bài 1: Mê trận sàn vàng ảnh 2

Để chiêu dụ và tăng thêm độ uy tín, sàn vàng ảo quốc tế Forex.com UK còn trưng các loại giấy nạp tiền, rút tiền bằng thẻ tín dụng Visa của Ngân hàng Eximbank. Ảnh: M.THẢO

Sàn vàng ảo trong nước càng bung ra nhiều kể từ khi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời. Do không đủ điều kiện kinh doanh vàng vật chất nên nhiều tiệm vàng nhỏ lẻ chuyển hướng sang làm đại lý, cộng tác viên cho các sàn vàng.

Sàn vàng quốc tế cũng vào kiếm ăn

Không chỉ sàn vàng trong nước, hiện nay nhiều sàn vàng mang mác “quốc tế” như maxi-forex, forex.com… cũng chiêu dụ nhà đầu tư mở tài khoản. Một trong những sàn hoạt động rầm rộ nhất hiện nay là Forex.com UK. Sàn này hoạt động ba năm nay và thành lập bộ phận hỗ trợ online tại Việt Nam để chiêu dụ nhà đầu tư mới.

Khi người viết liên lạc, một người xưng tên Huy ở Bình Dương, tự nhận làm đại diện cho sàn Forex.com UK của Mỹ, cho biết không thể ra gặp khách hàng và chỉ hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền rút tiền qua mạng, điện thoại, skype, email... “Chỉ khi nào nhà đầu tư là người già, trí tuệ kém và giao dịch lớn thì Huy mới đến tận nơi hướng dẫn”.

Trong lúc hướng dẫn mở tài khoản đầu tư vàng ở sàn của mình, Huy không quên nhắn nhủ rằng coi chừng nạp tiền vô những sàn vàng lừa đảo khác. “Hiện trên mạng có cả trăm website lừa đảo chơi vàng, người chơi nạp tiền vô dù lớn đến 20.000 đô hay vài trăm đô cũng bị lấy sạch”.

Khi được hỏi chơi sàn vàng Forex có gì đảm bảo thì Huy cho biết: “Cái này thuộc vô uy tín thôi. Sàn Forex.com UK của Mỹ có tài sản còn lớn hơn gấp nhiều lần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngoài ra còn giúp nhà đầu tư chơi vàng khỏi đóng thuế”.

Tuy vậy qua tìm hiểu, chúng tôi thấy ngay sàn Forex.com UK cũng lập ra nhiều sàn con khác như FX9.com, FX9.US… để lôi kéo người chơi vàng mở tài khoản.

Bẫy lòng tham

Một điều rút ra từ các sàn vàng ảo này là tỉ lệ chơi (đòn bẩy) quá hấp dẫn, chủ yếu đánh vô lòng tham của nhà đầu tư. Hầu hết tỉ lệ đòn bẩy các sàn vàng ảo áp dụng hiện nay có mức 1/100, 1/200, thậm chí sàn vàng ảo quốc tế cho tỉ lệ chơi 1/500.

Ông Nguyễn T., Công ty IGI, cho biết nhà đầu tư ký quỹ 1% (1:100) tương ứng trong tài khoản có 1.000 USD thì mỗi lần chơi được giao dịch tối thiểu với khối lượng 0,01 lot (1 lot = 100 ounce = 83 lượng), còn tối đa thì hết cỡ. Ông Huy ở sàn Forex giải thích với tỉ lệ đòn bẩy 1/100 thì người chơi bỏ ra 1.000 USD được giao dịch đến 100.000 USD. Như vậy nếu người chơi có 5.000 USD trong tài khoản thì được phép giao dịch đến 500.000 USD.

Không chỉ vậy, để tạo tính hấp dẫn, hiện nay các sàn vàng ảo trong nước lẫn quốc tế bỏ luôn việc thu phí (trước thu 35 USD cho một lần giao dịch), mặt khác còn linh hoạt cho nhà đầu tư giao dịch với tỉ lệ đòn bẩy theo khối lượng khi đặt lệnh.

MAI THẢO

Bài 2: Mở sàn hốt bạc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm