Sắc xanh trải khắp các sàn chứng khoán thế giới

Phiên cuối tuần, những thông tin tốt lành từ lĩnh vực công nghệ đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều ngoạn mục tăng điểm sau khi đã giảm trước đó bởi tin doanh số bán lẻ tháng 5 đi xuống. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ được University of Michigan/Reuters thu thập và phân tích, tính đến giữa tháng 6, đã tăng vọt lên 75,5 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 1/2008.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones Industrial bật 38,54 điểm, tương ứng 0,4%, lên 10.211,07 điểm. Mốc kháng cự 10.000 điểm được củng cố vững chắc ngày thứ hai liên tiếp. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 ghi thêm 0,5%, đóng cửa tại 1.091,6 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite thăng hoa 1,1%, chinh phục mốc 2.243,6 điểm. Trên thị trường New York, cứ 2 mã tăng có một mã giảm. Thống kê tuần qua, Dow Index bùng nổ 2,8%, S&P tăng 2,5% và Nasdaq cộng thêm 1,1%. Đây là tuần tăng điểm tốt nhất của chứng khoán Mỹ kể từ tháng 3.

Ở bờ kia Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu khép lại tuần khởi sắc đầu tiên trong 6 tuần. Chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 tiến thêm 0,4%, lên 249,46 điểm. Thống kê tuần qua, chỉ số này đã hồi phục được 2% giá trị. Phiên hôm qua, sắc xanh trải trên 14 bảng điện tử các thị trường. Chứng khoán Tây Ban Nha bùng nổ tới 4% sau khi các ngân hàng nước này nâng triển vọng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2010. Chỉ số CAC 40 của Pháp khởi sắc 1,1%. Trong khi đó, FTSE 100 của Anh tăng 0,6%. Chứng khoán Đức giảm nhẹ 0,1%.

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1% và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu năm 2010. Đồng thời, ECB cũng cam kết sẽ cung cấp lượng tiền không hạn chế vào thị trường nhằm làm giảm căng thẳng trên thị trường ngoại hối.

Chứng khoán châu Á cũng giữ vững đà tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp. Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro hơn khi tích cực giải ngân vào cổ phiếu giữa lạc quan về những điều tồi tệ nhất đối với thị trường đã lùi lại phía sau. Chỉ số tổng hợp MSCI thăng hoa 1,3%, leo lên ngưỡng 112,43 điểm. Theo đó, MSCI co hẹp biên điều chỉnh trong tuần qua xuống 0,9% sau 3 phiên giảm và 2 phiên khởi sắc. Thống kê từ mức đỉnh cao nhất kể từ đầu năm được thiết lập hôm 15/4, chỉ số này đã điều chỉnh 13% giá trị. Theo khảo sát của Bloomberg, mặt bằng giá chứng khoán đang ở mức thấp nhất trong gần 18 tháng.

Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 hứng khởi chinh phục mốc kháng cự 9.700 điểm sau khi ghi thêm vào quỹ điểm 1,7%. Nhóm cổ phiếu các công ty sản xuất hàng điện tử tiếp tục giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt thị trường bất chấp việc đồng yen tăng giá so với euro sau khi chính phủ nhiều quốc gia tuyên bố cơn bão khủng hoảng nợ công đã được đặt trong tầm kiểm soát.

Chứng khoán Australia và Đài Loan cùng tăng 1,6%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc bứt phá 1,4% trong ngày nhà đầu tư nước ngoài trở lại mua ròng trên sàn cổ phiếu Seuol với giá trị giao dịch tốt nhất trong hơn 3 tháng qua. Các hàn thử biểu gồm HangSeng của Hong Kong, BSE của Ấn Độ và Straits Times của Singapore bật xanh trong khoảng từ 1% đến 0,6%. Chứng khoán Trung Quốc nhích nhẹ 0,3%.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm