Nhật Bản có thể giảm 20% lượng dầu nhập từ Iran

Theo nhật báo kinh doanh Nikkei, thỏa thuận cắt giảm có thể cao hơn dự kiến, lên tới hơn 20%/năm. Báo trên cho biết Tokyo và Washington sẽ đạt được thỏa thuận cơ bản vào cuối tháng Hai.

Theo Đài truyền hình NHK, các cuộc thương lượng giữa Nhật Bản và Mỹ đã được tiến hành từ tháng trước để thảo luận về việc miễn trừ Nhật Bản khỏi lệnh cấm vận của Mỹ đối với dầu thô của Iran.

Nhật Bản cho rằng các lệnh cấm vận sẽ ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế nước này bởi Iran hiện cung cấp gần 10% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản.

Nếu được miễn trừ khỏi lệnh cấm vận trên, Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu các doanh nghiệp bán buôn dầu thô nước này giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran.

Trong vòng 5 năm qua, Nhật Bản đã giảm bình quân 11%/năm lượng dầu thô nhập khẩu từ Iran.

Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản là ba bạn hàng hàng đầu mua dầu thô của Iran, chiếm khoảng 45% lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, cả ba nước đều đang có kế hoạch cắt giảm ít nhất 10% lượng dầu nhập từ Iran.

(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm