Mỹ hướng đến thỏa thuận Mậu dịch Tự do với Hàn

Mỹ hướng đến thỏa thuận Mậu dịch Tự do với Hàn ảnh 1
Mỹ-Hàn hướng đến FTA. (Ảnh minh họa: Internet)
Ông Dave Camp, đại diện của đảng Cộng hòa và là người đứng đầu Ủy ban Ngân sách và Thuế vụ của Hạ viện, cho biết: "Hỗ trợ điều chỉnh thương mại (TAA), sẽ được bù đắp bằng cách cắt giảm chi tiêu. Phần còn lại của thế giới đang nhanh chóng di chuyển về phía trước, và chúng ta có nguy cơ mất thị phần và việc làm, nếu chúng ta không hành động." Thượng nghị sĩ Orrin Hatch, Chủ tịch Ủy ban luật pháp Thượng viện và là quan chức cao cấp của Đảng Cộng hòa có chân trong Ủy ban Tài chính Thượng việc do Đảng Dân chủ kiểm soát, khẳng định: "Tôi ủng hộ FTA với Hàn Quốc và mong muốn sớm được thông qua." Trước đó, các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã chỉ trích phe Cộng hòa dùng thủ đoạn chính trị khi ngắn cản việc thông qua các FTA có thể mang lại lợi ích cho kinh tế Mỹ. Nhóm công tác của Tổng thống Barack Obama thương lượng lại FTA được ký với Hàn Quốc dưới thời cựu Tổng thống George W.Bush và đã giành được sự ủng hộ của phe đối lập, cũng như lực lượng phản đối mạnh mẽ nhất là các hãng sản xuất ôtô và Nghiệp đoàn công nhân ngành sản xuất ôtô. FTA Mỹ-Hàn Quốc, đã ký kết từ năm 2007, nhưng do một số bất đồng nên vẫn chưa được Quốc hội hai bên thông qua. Nếu được phê chuẩn, FTA Mỹ-Hàn dự kiến sẽ xóa bỏ tới 95% thuế quan đánh vào các mặt hàng của Hàn Quốc xuất sang Mỹ.
Theo Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm