Malaysia áp đặt lệnh cấm nhập ngựa từ Australia

Malaysia áp đặt lệnh cấm nhập ngựa từ Australia ảnh 1
Một con ngựa ở Australia. Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Cục này cho biết lệnh cấm đã áp đặt từ ngày 8/7 sau khi các ổ dịch virus Hendra xuất hiện tại các bang Queensland và New South Wales của Australia. Phó Tổng cục trưởng DVS, tiến sỹ Ibrahim Che' Embong, cho biết hiện chưa có trường hợp nhiễm virus Hendra tại Malaysia nhưng DVS cần phải dùng các biện pháp phòng ngừa và theo dõi tình hình tại Australia một cách chặt chẽ. Ông cho biết lệnh cấm này sẽ chỉ được hủy bỏ sau khi DVS có được thông tin không còn dịch bệnh từ Cơ quan thanh tra và kiểm dịch Australia (AQIS). Tuy nhiên, DVS cũng đã chấp thuận nhập khẩu của sáu con ngựa đã được kiểm dịch trước khi bùng nổ dịch virus Hendra trên cơ sở chỉ một lần duy nhất. Ibrahimcho biết những con ngựa này đã được AQIS xét nghiệm và cấp chứng nhận không nhiễm bệnh. Bốn con trong số này đang được nhốt tại câu lạc bộ đua ngựa bang Penang. Ước tính mỗi năm Malaysia chi khoảng 1 tỷ ringgit (333 triệu USD) để nhập khẩu ngựa phục vụ cho ngành đua ngựa, trong đó, Australia là một nguồn cung cấp ngựa quan trọng cho nước này. Tuy nhiên, việc phát hiện ổ dịch mới nhất của virus Hendra tại Australia với 12 con ngựa đã nhiễm virus và chết, gồm tám con ở Queensland và bốn con ở New South Wales, lệnh cấm của DVS là biện pháp phòng ngừa cần thiết. Bởi vì, cho đến nay, ngành y tế Australia vẫn chưa bào chế được loại thuốc chống virus Hendra.
Theo Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm