Kinh tế Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ đứng đầu thế giới năm 2050

Theo đó, đến năm 2020, quy mô của 7 nền kinh tế mới nổi trên toàn cầu trong đó bao gồm Trung Quốc sẽ vượt Nhóm G7 hiện nay.

Và đến năm 2050, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ sẽ trở thành ba nền kinh tế lớn xếp hàng đầu thế giới, đồng thời phát triển nhanh hơn rất nhiều so với các nước khác.

Báo cáo nêu rõ, từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 7% và chậm lại từ năm 2021 đến 2050.

Dù vậy, đến năm 2040, mức tăng của Trung Quốc bình quân mỗi năm vẫn sẽ duy trì từ 3%-4%, cao hơn rất nhiều mức tăng dự kiến của Mỹ và Châu Âu.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm