Colombia lấy lại vị trí thứ 3 thế giới trong sản xuất càphê

Với sản lượng trên, Colombia khôi phục vị trí thứ ba trong sản xuất càphê trên thế giới, chỉ xếp sau Brazil và Việt Nam.

Trong năm năm gần đây Colombia đã “trẻ hóa” hơn 2,8 triệu cây càphê, thay những cây già cỗi bằng giống cây có khả năng chống bệnh nấm Roya.

Tổng giám đốc Federacafé Luis Genaro Muñoz dự báo sản lượng càphê của quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục tăng trong năm nay.

Trong năm vừa kết thúc, Colombia xuất khẩu 9,68 triệu bao càphê, tăng 35% so với năm 2012.

Theo số liệu của Tổ chức càphê quốc tế, Colombia đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu càphê trong niên vụ 2012-13, đứng sau Brazil, Việt Nam và Ấn Độ.

Năm 2012 sản lượng càphê của Colombia chỉ đạt 7,74 triệu bao, thấp nhất trong hơn ba thập kỷ, do mưa nhiều và nhiều cây càphê trồng mới để thay thế cây già cỗi chưa cho thu hoạch.

Càphê từng là biểu tượng của nền kinh tế Colombia và trong hơn 50 năm luôn là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của nước này. Mặc dù hiện nay càphê chỉ là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Colombia, ngành càphê vẫn là ngành sử dụng nhiều lao động nhất, vì là nguồn sống của khoảng 560.000 gia đình.


Theo Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm